Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu đánh giá về hoạt động đội tàu ngầm lớp Kilo quân sự Việt Nam

2024-04-23 10:41:14 0 Bình luận
Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói “Việt Nam không dùng tàu ngầm để đe dọa bất kỳ nước nào mà dùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.”

PV: Thưa Thượng tướng, ông đánh giá như thế nào về sức mạnh Hải quân của Việt Nam hiện nay?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Việc Việt Nam có 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo hiện đại đã tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Việc trang bị tàu ngầm là một bước tiến dài trong lịch sử phát triển Hải quân Việt Nam.

Đó là một trong những việc làm rất cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Và cho thấy quyết tâm của nhân dân ta, đất nước ta trong việc bảo vệ quyền, chủ quyền và quyền tài phán trên thềm lục địa, cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu tại phòng làm việc.

PV: Việc chúng ta mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga được nhiều cơ quan thông tấn, báo chí thế giới quan tâm. Thượng tướng muốn nói gì về điều này?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Việc Việt Nam trang bị tàu ngầm lớp Kilo là hoạt động rất bình thường, một nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng quân đội để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam không dùng tàu ngầm đó để đe dọa bất kỳ nước mà dùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: So với các nước có biển trên thế giới, số lượng tàu ngầm của VN vẫn được đánh giá là ít. Có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần phải mua thêm tàu ngầm. Ông có đồng tình với ý kiến này không?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Có thêm thì tốt nhưng với điều kiện hiện nay của Việt Nam thì con số 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo đã là một sự cố gắng rất lớn.

Và dù thiết bị vũ khí có hiện đại tới đâu thì yếu tố con người vẫn là một yếu tố mang tính chất quyết định.

Xét về lực lượng và vũ khí, xưa nay trong các cuộc chiến tranh, những kẻ xâm lược Việt Nam luôn có ưu thế về lực lượng, vũ khí nhưng chưa bao giờ thắng được dân tộc Việt Nam.

Nghệ thuật quân sự Việt Nam là chiến tranh nhân dân. Trong chặng đường đấu tranh, giải phóng dân tộc, Đảng, quân đội, nhân dân Việt Nam luôn tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng trận địa trong lòng dân, chọn thời điểm, thời cơ để đánh vào điểm yếu của địch.

Quân đội Việt Nam giỏi nhất là mưu kế, thế trận và thắng địch bằng thế thời. Khi thời cơ đến, chúng ta tập trung lực lượng đánh những trận quyết định và giành thắng lợi.

Và quan trọng nhất, nghệ thuật nhất là “thế trận lòng dân” độc đáo.

Sức mạnh Việt Nam là sức mạnh tổng hợp của các yếu tố gồm chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, vàn hóa và truyền thống lịch sử.

Dù trang bị vũ khí của Việt Nam không bằng nhiều nước trên thế giới nhưng Việt Nam đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền (cả trên đất liền, trên không và trên biển) trong cả những tình huống xấu nhất.

Việt Nam đang nghiên cứu, chế tạo tàu ngầm mini, giúp Hải quân Việt Nam tăng cường được khả năng chiến đấu bên dưới mặt biển. Và Việt Nam còn có nhiều loại tàu khác tham gia vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cách đánh theo Nghệ thuật tác chiến Việt Nam khiến đối phương không thể dự đoán chính xác được thực lực của ta. Việc phát triển tàu ngầm mini là một phương án bắt kịp xu thế, là sức mạnh mới của Việt Nam trên Biển Đông. Từ lâu Hải quân Việt Nam đã nhận rõ năng lực của mình và có điều kiện, khả năng phát triển một đường lối tác chiến phi đối xứng, lấy ít địch nhiều, đây là  loại vũ khí vô cùng phù hợp cho phương thức tác chiến đặc thù của vùng biển Việt Nam

PV: 10 năm đội tàu ngầm lớp Kilo đi vào hoạt động Thượng tướng đánh giá hiệu quả đội tàu ngầm lớp Kilo của lực lượng Quân chủng Hải quân Việt Nam?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Sáng ngày 3/4/2014 tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và HQ-183 mang tên TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời, chính thức đi vào hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của Lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên.

Việt Nam đặt chiến lược xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Điều này được Đại hội Đảng XIII khẳng định nhằm đảm bảo cho Quân đội Việt Nam đủ mạnh để bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. Chính lực lượng tàu ngầm khẳng định bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống của thế kỷ XXI”

Không phải ngẫu nhiên mà tàu ngầm lớp kilo 636 được coi là “huyền thoại của hố đen đại dương”, tàu ngầm kilo còn có thêm tên khác là "sát thủ dưới mặt nước" với nhiệm vụ đặc trưng là "săn ngầm", là một loại tàu ngầm đa năng có thể thực hiện các sứ mạng chống tàu và chống tàu ngầm trong những vùng nước nông. Có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển, các tên lửa mặt đất như căn cứ bờ, trận địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng lính thủy đánh bộ đánh chiếm, tái chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp kilo cũng có sức mạnh trinh sát, hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương, như: hàng không mẫu hạm, khu trục, tàu hộ vệ...

Đội tàu ngầm kilo siêu hiện đại này không chỉ là lực lượng đặc biệt của Quân chủng Hải quân trong chiến lược phòng thủ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mà còn khẳng định sức mạnh làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, “sánh vai” với hải quân các nước ASEAN trong khu vực và quốc tế. Trong thời bình, Kilo 636 có thể được sử dụng cho mục đích tuần tiễu, bảo vệ lãnh hải, cơ sở quân sự hay trinh sát trên biển.

Đội tàu ngầm hiện nay đã làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tối tân và thực hiện quy tắc an toàn, khẳng định sức mạnh quân sự quốc phòng trong chiến lược phòng thủ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc của Việt Nam trong mọi tình huống, trong tình hình mới, mà còn khẳng định quyết tâm làm chủ vũ khí tối tân hiện đại, khẳng định vị thế quốc phòng Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới.

Vũ khí mới của Việt Nam: Tàu tên lửa 1241.8 do Nhà máy Ba Son, Sài Gòn của Hải quân Việt Nam chế tạo, với hỏa lực mạnh, tốc độ cao, được thiết kế có khả năng tác chiến trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta sẽ tận dụng tốt các cơ hội và vượt qua các thử thách để phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững hơn.

Trân trọng cảm ơn Thượng tướng, Viện sỹ đã trả lời phỏng vấn! Xin chúc ông cùng gia đình luôn: Sức khỏe – May mắn – Hạnh phúc!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Học và làm theo Bác” năm 2023 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2024-05-18 16:21:54

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
2024-05-18 09:58:07

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13

Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
2024-05-15 16:08:53

Hà Nội: Đảng ủy Khối DN quận Đống Đa trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng đợt 19/5

Sáng nay (15/5), Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao tặng Huy hiệu 55 - 45 - 30 tuổi Đảng cho đảng viên nhân dịp 19/5 (kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh).
2024-05-15 12:52:28
Đang tải...